Nhà đầu tư "F0" ồ ạt lập tài khoản: Tin vui hay tín hiệu đáng lo?

Hoàng Nam-Thứ tư, ngày 10/06/2020 14:36 GMT+7

VTV.vn - Nhà đầu tư F0 bây giờ có rất nhiều người trẻ, có tích lũy, có kiến thức, hiểu công nghệ và không còn tâm lý quá ngắn hạn.

Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD, từ tháng 3 – tháng 5/2020 có tổng cộng 102.427 tài khoản mở mới tương đương với lượng tài khoản mở mới trong 7 tháng cuối năm 2019.

Những nhà đầu tư mới hay còn được gọi là nhà đầu tư "F0" là ai?

Theo chia sẻ từ công ty chứng khoán SSI và VNDIRECT, định danh của các nhà đầu tư F0 tham gia thị trường chứng khoán hiện nay như sau:

1. Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh bị "đóng băng" do dịch, muốn dòng tiền "ứ đọng" được tái đầu tư.

2. Nhà đầu tư bất động sản quay sang đầu tư chứng khoán.

3. Những nhà đầu tư trẻ, có kiến thức, có tích lũy, hiểu công nghệ và đang là lực lượng chính mang đến "luồng gió mới" cho thị trường.

Nhà đầu tư F0 ồ ạt lập tài khoản: Tin vui hay tín hiệu đáng lo? - Ảnh 1.

Phạm Quang Anh, 25 tuổi, Nhà đầu tư

Nhà đầu tư F0 ồ ạt lập tài khoản: Tin vui hay tín hiệu đáng lo? - Ảnh 2.
Nhà đầu tư F0 ồ ạt lập tài khoản: Tin vui hay tín hiệu đáng lo? - Ảnh 3.

Phạm Quang Anh, 25 tuổi, là 1 trường hợp điển hình của lớp đầu tư trẻ. 2 tháng trước, trong khi nhiều chuyên gia còn chưa biết đâu là đáy của dịch COVID-19, chàng trai này đã đem 200 triệu đi giải ngân ở vùng 700 điểm và có lãi hàng chục phần trăm.

"Đọc diễn đàn mình thấy chứng khoán rẻ và tham gia đầu tư, lãi 20% cũng đã vượt kỳ vọng của bản thân nhưng mình chưa rút, thị trường giờ cũng đang tăng mạnh, kinh nghiệm chưa nhiều, đánh giá có quay đầu giảm hay tăng thì khó, mã nào có lợi nhuận thì mình giữ, hạn chế vào các mã có mức tăng quá nhiều.", bạn Quang Anh cho hay.

"Những nhà đầu tư trẻ khởi đầu với số vốn không nhiều, có thể là 1 vài trăm triệu để trải nghiệm những biến động của chứng khoán. Nhưng đầu tư có lãi là họ tăng vốn rất nhiều, không hiểu tiền ở đâu mà nhiều như vậy, chứng tỏ nguồn tiền nhàn rỗi hiện rất lớn và khi lãi suất tiết kiệm ngân hàng sụt giảm, chứng khoán lại đang càng trở nên hấp dẫn", ông Đoàn Duy Tú, Môi giới, CTCP Chứng khoán VNDIRECT cho biết.

Sự đồng thuận của dòng tiền nhỏ nhưng đông đảo đã góp phần tạo nên 2 tháng "mua là thắng" của thị trường chứng khoán. Theo thống kê của chứng khoán Tân Việt, 80 – 90% các mã cổ phiếu trong tháng 4 và 5 đều tạo ra lợi nhuận.

Nhà đầu tư F0 ồ ạt lập tài khoản: Tin vui hay tín hiệu đáng lo? - Ảnh 4.

Nhà đầu tư cá nhân ồ ạt mở tài khoản: Thị trường có sợ lịch sử lặp lại?

Nhà đầu tư thắng là nhà đầu tư đúng. Nhưng dữ liệu lịch sử cũng làm những người quan sát thị trường lâu năm không khỏi đặt câu hỏi. Những lần ta thấy 1 tâm lý hăm hở làm giàu trên thị trường như này là khi nào? Cuối năm 2017 đầu năm 2018 khi chứng khoán chuẩn bị lập đỉnh mọi thời đại hay xa hơn là giai đoạn 2007 khi "chơi là thắng". Điểm chung giữa các đợt tăng này là sự lạc quan đang vượt ra khỏi các yếu tố cơ bản.

Nhà đầu tư F0 ồ ạt lập tài khoản: Tin vui hay tín hiệu đáng lo? - Ảnh 5.

Ông Vũ Bằng, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng.

"Nếu chúng ta lạc quan nhiều quá, thị trường hồi phục nhanh cứ 1 đà đi lên thì ta phải nhớ đến khó khăn có thể xảy ra trong tương lai, nhất là bài học năm 2011. Tâm lý NĐT thấy nó chênh lệch là mua, NH cũng đầu tư nhiều vì lúc đấy cho vay ra là khó, tranh thủ đánh 1 tí kiếm tiền, bốc lên rồi kinh tế vĩ mô khó khăn rồi sập xuống", ông Vũ Bằng, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng chia sẻ.

Thị trường có tăng thì chắc chắn sẽ có giảm. Đấy là vẻ đẹp của chứng khoán. Tuy nhiên, 1 số ý kiến lại cho rằng 1 "cú sập" là điều khó xảy ra. Lần khủng hoảng dịch này, các chính sách điều hành chắc tay hơn của Chính phủ cũng cho thị trường chứng khoán 1 triển vọng lạc quan hơn.  Ngoài ra, theo chia sẻ của 1 số công ty chứng khoán, đến cuối tháng 5, dư nợ margin tăng bình quân 20% so với cuối tháng 3 và đang ở mức cao hơn so với thời điểm đầu năm tuy nhiên tốc độ tăng vẫn chậm hơn tăng trưởng của chỉ số VN-Index, phần nào cho thấy nhiều nhà đầu tư có sự thận trọng trong giải ngân. Tiền vào thị trường đang là tiền "thịt" của nhà đầu tư và vì thế nguy cơ xảy ra hiệu ứng "tuyết lở" do bị margin call khi thị trường điều chỉnh cũng khó.

"Các nhà đầu tư bây giờ người ta khác xa trước, người ta tỉnh táo hơn, không ham hố, bầy đàn và người dân biết đến thị trường ngày càng nhiều, lượng tài khoản mở mới rất nhiều nhưng margin không tăng như vậy chứng tỏ là bền", ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt (TVC) cho biết

Thị trường chứng khoán đang trở lại giai đoạn có thanh khoản vô cùng sôi động. Trung bình phiên giờ vào khoảng 5.000 – 7.000 tỷ đồng. Phiên giao dịch 8/6 còn chứng kiến khối lượng khớp lệnh cao nhất lịch sử sàn HSX với 497 triệu đơn vị. Dù có lẽ vẫn còn khá sớm để nói "ai dại ai khôn" vì chứng khoán là kênh đầu tư trung và dài hạn tuy nhiên cho đến lúc này dòng tiền mới cũng đã chứng tỏ được sự thông minh của mình và đang trở thành 1 thế lực không thể bỏ qua, vì nếu xem nhẹ chuyển động của dòng tiền này có thể nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ lại bỏ lỡ nhiều nhịp tăng giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước