Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo, VN-Index thủng mốc 1.300 điểm

VTV Digital-Thứ hai, ngày 12/07/2021 14:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: VN Media)

VTV.vn - VN-Index mở đầu phiên giao dịch 12/7 trong sắc đỏ, có lúc mất tới 73,36 điểm, xuống chạm mức 1.274 điểm.

Sáng nay (12/7), nhà đầu tư bắt đầu phiên giao dịch với sự thận trọng. Tuy nhiên đến giữa phiên, các nhà đầu tư hoảng loạn khi tìm cách bán bằng mọi giá. VN-Index có lúc giảm đến 73,36 điểm. Tính theo giá trị tuyệt đối, đây là phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam, vượt qua phiên giảm 73,23 điểm ngày 28/1.

Sắc đỏ bao trùm 2 sàn HOSE và HNX khi có hơn 577 cổ phiếu giảm, gấp 15 lần số lượng cổ phiếu tăng. Rổ VN30 ghi nhận 30/30 cổ phiếu giảm giá.

Cổ phiếu trụ cột của thị trường như ngân hàng, chứng khoán, thép và họ nhà Vingroup đồng loạt giảm trung bình hơn 4%. CTG của VietinBank, VPB của VPBank, BID của BIDV giảm hơn 6%. Nhiều cổ phiếu nhỏ trên HNX và UPCOM giảm từ 10% đến hơn 13%. Những cổ phiếu như TCB, TPB, GVR thậm chí có lúc còn nằm ở mức giá sàn.

Phiên giảm điểm sáng nay thậm chí đã khiến nhà đầu tư bắt đáy các phiên cuối tuần trước hứng chịu thêm một nhịp giảm sâu..

Dòng tiền mua ở vùng giá thấp xuất hiện giữa phiên sáng khiến thanh khoản phiên sáng nay tăng 80% so với phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên điều chỉnh cũng chỉ giúp VN-Index thu hẹp đà giảm từ hơn 70 điểm còn giảm hơn 55 điểm bởi chịu ảnh hưởng từ áp lực xả hàng của nhà đầu tư trong nước.

Nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo, VN-Index thủng mốc 1.300 điểm - Ảnh 1.

"Có thể nói một lần nữa lịch sử đã lập lại, nhà đầu tư đã bán tháo vì nỗi lo dịch bệnh. Như chúng ta đã biết, dịch bệnh trở nên phức tạp ở TP Hồ Chí Minh và giãn cách theo Chỉ thị 16. Liên tiếp các ngày cuối tuần trước bổ sung thêm nhiều ca mới, đó là lý do vì sao nhà đầu tư giao dịch trong phiên sáng nay với tâm lý hoảng loạn và họ bán ra mạnh mẽ, thanh khoản thị trường tăng cao. Có một điểm tích cực là bên mua khá sẵn sàng trong việc mua vào khi giá giảm về mức giá sàn trong phiên giao dịch sáng nay", ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến thiết, cho biết.

"Khi thị trường giao dịch với tâm lý hoảng loạn ở đa số nhà đầu tư nên chúng ta khó kỳ vọng vào một mốc điểm nào đó để hỗ trợ cho thị trường. Việc giảm sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý trong vòng ngắn hạn vì thường những phiên hoảng loạn không diễn ra quá dài, không diễn ra với nhiều phiên liên tiếp. Chúng tôi thấy ở vùng 1.250 - 1.270 điểm là vùng tích lũy khá chặt chẽ của chỉ số VN-Index trong cả tháng 5. Đây có thể là vùng hỗ trợ ngắn hạn cho VN-Index. Về mặt định giá, nếu như giảm về vùng này, định giá của VN-Index ở khoảng PE 17 lần là một mức khá hợp lý và tiềm năng để có thể đầu tư chung và dài hạn", ông Ngọc cho biết thêm.

Cũng như mọi khi, cứ mỗi lần VN-Index giảm, khối ngoại lại tiếp tục mua ròng, phiên sáng nay khối này mua ròng hơn 300 tỷ đồng. Tính cả tuần trước, trong các phiên giảm giá, khối này đã mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 55,76 điểm, tương đương 4,14%, xuống còn 1.291,38 điểm. Thanh khoản đạt 611,68 triệu đơn vị, hơn 19.200 tỷ đông được giao dịch.

HNX-Index giảm 15,59 điểm, tương đương 5,08%, xuống 291,14 điểm. Thanh khoản đạt 117,6 triệu đơn vị, với gần 2.435,3 tỷ đồng được giao dịch.

Chứng khoán 'đỏ lửa', VN-Index giảm gần 30 điểm Chứng khoán "đỏ lửa", VN-Index giảm gần 30 điểm

VTV.vn - Không còn lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, phiên 9/7, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều chìm vào sắc đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước