Nhà đầu tư ngoại đã rút 71 tỷ USD khỏi chứng khoán châu Á

VTV Digital-Thứ ba, ngày 19/07/2022 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty

VTV.vn - Sự tăng giá không ngừng của đồng USD hiện đang đe dọa sẽ khiến cho dòng vốn bị rút khỏi các thị trường cổ phiếu mới nổi tại châu Á nhiều hơn.

Theo Wall Street Journal, chỉ số của các đồng tiền châu Á hiện đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm, một dấu hiệu bi quan đối với thị trường chứng khoán bởi xét đến mối quan hệ chặt chẽ với ngoại hối.

Chỉ số MSCI của thị trường châu Á ngoài Nhật đã giảm khoảng 20% bởi từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư ngoại rút 71 tỷ USD khỏi các thị trường chứng khoán các nước châu Á mới nổi bên ngoài Trung Quốc, gấp đôi dòng tiền rút ra trong năm 2021.

Các thị trường châu Á với tỷ trọng cổ phiếu công nghệ cao như Hàn Quốc hay Đài Loan đặc biệt dễ chịu tổn thương khi mà lợi suất trái phiếu toàn cầu cao và các áp lực suy thoái gây tổn hại đến thị giá cổ phiếu cũng như triển vọng nhu cầu.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á đã giảm khoảng 20% từ đầu năm đến nay. Sự tăng giá của đồng USD dự báo sẽ khiến cho dòng vốn ngoại tiếp tục bị rút khỏi các thị trường cổ phiếu mới nổi tại châu Á nhiều hơn. Điều này gây lo ngại về khả năng khu vực có thể hồi phục mạnh trong nửa sau của năm 2022.

Nhà đầu tư ngoại rút tiền kỷ lục khỏi trái phiếu Trung Quốc Nhà đầu tư ngoại rút tiền kỷ lục khỏi trái phiếu Trung Quốc

VTV.vn - Dự báo xu hướng rút tiền khỏi trái phiếu Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục trong đầu tháng 4 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước