Nhà đầu tư ngoại "đổ tiền tấn" vào BĐS công nghiệp Việt Nam

P.V-Thứ năm, ngày 20/08/2020 15:19 GMT+7

Nhà đầu tư nước ngoài đang mạnh tay đổ tiền vào bất động sản công nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trước làn sóng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã có xu hướng dịch chuyển dòng vốn vào bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Logos - công ty chuyên đầu tư bất động sản hậu cần với tổng tài sản quản lý tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khoảng 9,5 tỷ USD - vừa tuyên bố đã rót 350 triệu USD thành lập liên doanh đầu tiên tại Việt Nam Logos Vietnam Logistics Venture.

Liên doanh hướng đến phát triển bất động sản logistics tại trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Được biết, nhu cầu bất động sản khu công nghiệp dự báo sẽ tăng mạnh do FDI kỳ vọng tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam. Ngoài ra, dòng vốn chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam trước chiến tranh thương mại và mới nhất là dịch COVID-19, giúp Việt Nam là thị trường được đánh giá đầy tiềm năng trong tương lai.

Nhà đầu tư ngoại đổ tiền tấn vào BĐS công nghiệp Việt Nam - Ảnh 1.

Nhu cầu bất động sản khu công nghiệp dự báo sẽ tăng mạnh. Ảnh minh họa.

Cuối năm 2019, Becamex IDC và quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu Singapore Warburg Pincus cũng tuyên bố sẽ tăng vốn điều lệ tại liên doanh BW Industrial thêm 2.370 tỷ lên mức 4.916 tỷ đồng (214 triệu USD).

BW Industrial đặt tham vọng trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung ứng bất động sản công nghiệp, trọng tâm là cho thuê nhà xưởng, kho vận hậu cần. Liên doanh mới của Logos sẽ cạnh tranh trực tiếp với BW Industrial này.

Bất động sản công nghiệp Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế Bất động sản công nghiệp Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế

VTV.vn - Savills châu Á Thái Bình Dương nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm đến cho nhà đầu tư bất động sản công nghiệp quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước