Nhà đầu tư ngoại nắm không quá 34% vốn điều lệ tại hãng hàng không Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/11/2019 15:39 GMT+7

Ảnh minh họa: VGP

VTV.vn -Theo Bộ GTVT, việc đưa ra mức góp vốn không quá 34% vốn điều lệ để bảo đảm hài hòa giữa việc hút vốn đầu tư nước ngoài vào DN, vẫn đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư trong nước.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 89 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và kinh doanh vận chuyển hàng không.

Quy định mới này tăng thêm 4% so với mức trần trước đó.

Ngoài ra, vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không cũng giảm đáng kể so với quy định trước đây. Nghị định 89 sẽ có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020.

Việt Nam có tiềm năng thành trung tâm vận tải hàng không khu vực Việt Nam có tiềm năng thành trung tâm vận tải hàng không khu vực

VTV.vn - Vận tải hàng không quốc tế của Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 11% trong 7 tháng đầu năm 2019 trong bối cảnh ngành này trên thị trường thế giới nhìn chung sụt giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước