Nhu cầu đầu tư hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng hàng không

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 19:01 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hãng bay chờ gia nhập thị trường, mua thêm máy bay, đang khiến nhu cầu đầu tư cho hạ tầng hàng không trở nên cấp thiết.

Mặc dù là sân bay nội địa nhưng Cảng hàng không Phù Cát, Bình Định mỗi năm đón hơn 200.000 lượt khách quốc tế. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến địa phương này cũng đạt 15%/năm. Đây là lý do tỉnh này mong muốn nhà ga T2 sẽ được ACV nâng cấp để Phù Cát có thể khai thác các chuyến bay quốc tế.

Năm ngoái, lượng hành khách thông qua 22 cảng hàng không trên cả nước đạt trên 100 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng gần 13%. Thêm vào đó, với sự góp mặt của một hãng hàng không nữa vào thị trường nội địa và hàng loạt các thỏa thuận, hợp đồng đặt mua máy bay trị giá hàng tỷ USD cũng khiến nhu cầu mở rộng, nâng cấp hạ tầng tại các sân bay trở nên cấp thiết.

Nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam luôn ở mức 2 con số. Tình trạng tắc nghẽn hay đường băng xuống cấp đang xảy ra Tân Sơn Nhất, Nội Bài. Vì thế, việc tháo gỡ những nút thắt hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác đang được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc nâng cấp hạ tầng đang được tính toán theo hướng ưu tiên cho ACV đầu tư các sân bay do đơn vị này quản lý khai thác. Sau đó sẽ xem xét huy động vốn xã hội hóa dựa trên đề xuất của các nhà đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước