Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo các cổ phiếu Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà đầu tư nước ngoài đã vội vã bán tháo các cổ phiếu Trung Quốc trước hạn chót 10/5.

Tính tới thời điểm hiện tại, khối ngoại đã bán ròng 3,8 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 558 triệu USD cổ phiếu Trung Quốc mỗi ngày. Đợt bán tháo này bắt nguồn từ tâm lý đang đè nặng lên thị trường sau khi Mỹ đe dọa nâng thuế 10% lên 25% với hơn 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước không tiến triển. Hạn chót được ấn định vào ngày 10/5.

Chứng khoán châu Á phiên chiều 9/5 vẫn tiếp tục giảm do tác động từ căng thẳng thương mại leo thang. Chứng khoán châu Âu phiên sáng ngày 9/5 cũng đỏ sàn với tất cả các chỉ số đều giảm đáng kể.

Nhà đầu cơ Trung Quốc săn lùng cổ phiếu 5G Nhà đầu cơ Trung Quốc săn lùng cổ phiếu 5G

VTV.vn - Thông tin được Bloomberg đưa ra, giới đầu cơ cổ phiếu đang đổ xô đặt cược vào các công ty có hoạt động sản xuất liên quan tới mạng 5G tại Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước