Trung Quốc sẽ giảm thời gian tạm ngừng giao dịch cổ phiếu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/11/2018 11:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ủy ban Điều tiết chứng khoán Trung Quốc cho biết, sẽ giảm khoảng thời gian tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của một công ty trên sàn với lý do "tái cơ cấu tài sản".

Theo quy định hiện nay, các công ty có thể tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của họ 3 tháng vì lý do "tái cơ cấu tài sản". So với các thị trường phát triển, việc tạm ngưng giao dịch ở Trung Quốc diễn ra quá thường xuyên và quá lâu.

Hiện nhiều tổ chức cung cấp chỉ số như MSCI đã thêm điều kiện là Trung Quốc phải thay đổi quy định về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu họ mới thêm cổ phiếu nước này vào các chỉ số chuẩn toàn cầu, với mục tiêu giảm bớt rủi ro không thể bán được cho nhà đầu tư.

Hai quỹ của Chính phủ Trung Quốc bất ngờ bán sạch cổ phiếu Hai quỹ của Chính phủ Trung Quốc bất ngờ bán sạch cổ phiếu

VTV.vn - CM Fengqing và E Fund Ruihui, hai quỹ có liên quan đến Chính phủ Trung Quốc, đã bán toàn bộ cổ phiếu trái phiếu nắm giữ trong quý II/2018 mà không hề giải thích vì sao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước