Nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường bất động sản Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/07/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 1 năm kể từ tháng 4/2018, số tiền của nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường nhà đất Mỹ đã giảm tới 36%.

Đây là số liệu từ Hội Môi giới bất động sản quốc gia Mỹ. Từ tháng 4/2018 tới tháng 3/2019, nhà đầu tư nước ngoài chi ra gần 80 tỷ USD cho hơn 180.000 dự án nhà đất. Trong khi 1 năm trước đó, con số này là hơn 120 tỷ USD. 

Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường bất động sản Mỹ trong năm qua gặp nhiều khó khăn, số lượng nhà để bán không nhiều và Chính phủ Trung Quốc siết chặt kiểm soát với đồng Nhân dân tệ và dòng tiền đổ ra mua tài sản tại nước ngoài. Trong suốt 7 năm liền, nhà đầu tư Trung Quốc dẫn đầu danh sách mua nhà tại Mỹ.

Thị trường bất động sản Mỹ sụt giảm trong tháng 3 Thị trường bất động sản Mỹ sụt giảm trong tháng 3

VTV.vn - Theo Hiệp hội Các nhà Kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR), doanh số bán nhà hiện có của nước này đã sụt giảm trong tháng 3, sau khi tăng mạnh trong tháng trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nhà đầu tư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước