Nhà đầu tư Trung Quốc đẩy mạnh thâu tóm công ty tại châu Âu

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 17:24 GMT+7

Lốp xe do Pirelli sản xuất được sử dụng cho các xe tham gia giải đua Công thức 1. (Ảnh: Reuters).

VTV.vn - Theo hãng tin Reuters, tập đoàn Hoá chất Quốc gia Trung Quốc vừa thương lượng mua lại nhà sản xuất lốp xe Pirelli.

Nhà sản xuất lốp xe Pirelli là một trong những doanh nghiệp thành công nhất của Italy với mức giá 7,1 tỷ Euro. Nếu được thông qua, đây sẽ là thương vụ mới nhất trong làn sóng thâu tóm sáp nhập các công ty châu Âu của nhà đầu tư Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay.

Sự mất giá của đồng Euro và những dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế Eurozone được coi là động lực chính thúc đẩy các nhà đầu tư Trung Quốc thâu tóm các công ty châu Âu với mức giá rẻ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và công nghệ. Các quốc gia như Pháp, Italy, Hà Lan được coi là những điểm đến yêu thích nhất của các nhà đầu tư Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã chi 12 tỷ Euro cho việc thâu tóm các công ty tại cựu lục địa và hứa hẹn sẽ sớm vượt qua mốc 22 tỷ Euro đạt được trong cả năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước