Nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu những gì tại Mỹ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/01/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, hàng tỷ USD đươc đổ vào bất động sản Mỹ từ các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc - nền kinh tế số 2 thế giới.

Khách sạn biểu tượng của thành phố New York - Waldorf Astoria tại Mahattan đã thuộc về tay nhà đầu tư Trung Quốc vào năm 2014. Không những vậy, danh sách nhiều công trình nổi tiếng của "Quả táo lớn" như tòa nhà ở địa chỉ 28 phố Liberty, khách sạn Baccarat và tòa nhà General Motor... cũng nằm gọn trong tay nhà đầu tư Trung Quốc.

Không chỉ riêng về lĩnh vực bất động sản, năm 2012, tập đoàn Dalian Wanda Group của Trung Quốc đã thâu tóm AMC - hệ thống rạp chiếu bóng lớn thứ nhì tại Mỹ với giá 2,6 tỷ USD.

Theo thống kế lượng tiền đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, năm 2016, con số tăng vọt lên gần 46 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau, số tiền đầu tư đã giảm đáng kể, đi ngược lại với xu hướng đổ tiền như mấy năm trước. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư lo sợ về viễn cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, sự mất giá của đồng Nhân dân tệ ảnh hưởng đến giá trị bất động sản các nhà đầu tư nắm giữ. Một nguyên nhân quan trọng khác là do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng nổ. Cả 2 phía Bắc Kinh và Washington đều tạo ra sức ép, nhằm hạn chế bớt dòng vốn đầu tư của Trung Quốc sang Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước