Nhà nước đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền trong tái cơ cấu ngân hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 19/12/2017 09:24 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu của từng tổ chức tín dụng yếu kém, nguyên tắc xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.

Đó là khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú trong buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Xây dựng tại Long An trong chiều 18/12, để tổng kết tình hình tái cơ cấu ngân hàng này trong gần 3 năm qua.

Đây là ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước mua lại để tái cơ cấu. Gần 3 năm trước, ngân hàng này đã rơi vào tình trạng âm vốn hàng nghìn tỷ đồng. Thế còn bây giờ, tình hình đó đã cải thiện như thế nào sau quá trình tái cơ cấu?

Quốc tế thừa nhận hệ thống ngân hàng Việt Nam luôn ổn định Quốc tế thừa nhận hệ thống ngân hàng Việt Nam luôn ổn định

VTV.vn - Với lượng dự trữ ngoại hối lên tới 47 tỷ USD, lãi suất ổn định, thậm chí có xu hướng giảm, tỷ giá được giữ vững, có thể nói hệ thống ngân hàng luôn giữ được sự ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước