Nhà nước nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/07/2017 14:11 GMT+7

VTV.vn - Theo Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, Nhà nước vẫn sẽ nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020. Đáng lưu ý, Nhà nước vẫn sẽ nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza.

Theo lộ trình, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Tràng Tiền sẽ thực hiện cổ phần hóa trong năm sau và hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp trong tháng 5/2018. Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm 51% vốn tại doanh nghiệp này.

Theo đại diện Bộ Tài chính, Tràng Tiền Plaza có đặc điểm mang tính biểu tượng lịch sử, văn hóa đặc biệt của Thủ đô Hà Nội, do đó việc bán vốn phải thận trọng.

Có thể thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tràng Tiền Plaza Có thể thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Tràng Tiền Plaza

VTV.vn - SCIC vừa trình Thủ tướng và Bộ Tài chính phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền (đơn vị sở hữu Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza).

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

Tràng Tiền

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước