Nhà ở sinh viên "nghìn tỷ" vắng người đến ở

Hoàng Nga - Mạnh Hùng (VTV24)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 2 năm vận hành, khu nhà ở sinh viên quy mô lớn Pháp Vân - Tứ Hiệp vẫn chưa hoạt động được quá 1/2 công suất.

Khu nhà ở sinh viên quy mô lớn Pháp Vân - Tứ Hiệp được thành phố Hà Nội xây dựng cách đây vài năm với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, nhằm giảm tải cho nội đô. Khi vào ở tại đây, mỗi sinh viên chỉ phải trả 205.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động 3 khối nhà mới chỉ lấp đầy được 30%, trong khi công suất dự kiến cho 10.000 sinh viên đến ở.

Theo các sinh viên, nhược điểm lớn nhất của khu nhà ở này là xa trường học. Địa điểm này cách trường đại học gần nhất phải 5km. Mặc dù các cơ quan chức năng đã sắp xếp tuyến xe bus nhưng số lượng sinh viên đến ở vẫn không tăng thêm.

Một số nguyên nhân khác cũng được Sở Xây dựng Hà Nội chỉ ra là do quy định quản lý tại khu ký túc xá khá ngặt nghèo như không cho sinh viên về muộn quá 23h, không được nấu ăn. Ngoài ra, xung quanh khu vực cũng thiếu các khu vui chơi, rạp chiếu phim, vì vậy thiếu hấp dẫn sinh viên vào ở.

Đà Nẵng chuyển đổi KTX sinh viên thành nhà ở công nhân Đà Nẵng chuyển đổi KTX sinh viên thành nhà ở công nhân

VTV.vn - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương của Liên đoàn Lao động thành phố cho phép chuyển đổi công năng khu ký túc xá sinh viên thành nhà ở cho công nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước