Nhà sáng lập Dolce&Gabbana chính thức xin lỗi người tiêu dùng Trung Quốc

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 08:19 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/11, hai nhà sáng lập của thương hiệu thời trang Dolce&Gabbana đã chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn thể người tiêu dùng Trung Quốc.

Những ngày vừa qua, thương hiệu thời trang cao cấp Dolce&Gabbana đã rơi vào tình cảnh khốn đốn tại Trung Quốc do những rắc rối liên quan đến đoạn video quảng cáo phản cảm và đoạn tin nhắn mang nội dung xúc phạm người Trung Quốc được cho là của Giám đốc sáng tạo D&G Stefano Gabbana. Sau quãng thời gian im lặng, ngày 23/11, hai nhà sáng lập của thương hiệu này đã chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng.

Trong đoạn video dài 85 giây kèm phụ đề tiếng Anh và tiếng Trung được đăng tải trên Weibo, ông Stefano Gabbana và người đồng sáng lập Domenico Dolce cho biết đã suy nghĩ rất nghiêm túc, cảm thấy buồn vì tác động tiêu cực từ lời nói của mình.

Ông Gabbana gửi lời xin lỗi chính thức tới người dân Trung Quốc, cầu khẩn sự tha thứ đối với hiểu lầm văn hoá và cam kết điều này sẽ không bao giờ tái diễn.

Bên cạnh đó, Dolce&Gabbana cũng đã xóa toàn bộ những video gây tranh cãi trên Instagram. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc vẫn tỏ ra không hài lòng bởi hãng mới chỉ đăng tải video xin lỗi trên Weibo, mà không công khai trên Instagram chính thức.

Dolce&Gabbana dính bê bối kỳ thị tại Trung Quốc Dolce&Gabbana dính bê bối kỳ thị tại Trung Quốc

VTV.vn - Hãng thời trang Dolce & Gabbana đang vấp phải làn sóng chỉ trích đã không tôn trọng văn hóa truyền thống về cách sử dụng đũa cũng như những món ăn của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước