Nhân dân tệ giảm mạnh, Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ ngoại hối

VTV Digital-Thứ ba, ngày 06/09/2022 18:00 GMT+7

Một nhân viên đếm tiền giấy tại một ngân hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: EPA-EFE)

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mới đây thông báo sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc của các ngân hàng thương mại nước này.

Tỷ lệ tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc sẽ được điều chỉnh giảm từ 8% về mức 6% kể từ ngày 15/9 tới.

Thông báo của PBOC cho biết biện pháp này giúp "tăng sự linh động của các ngân hàng trong sử dụng nguồn vốn ngoại hối".

Theo tính toán, động thái này sẽ giúp giải phóng khoảng 19 tỷ USD ngoại hối ra thị trường, trong bối cảnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ suy yếu từ kinh tế giảm tốc và xu thế đi lên của đồng bạc xanh.

Hiện đồng Nhân dân tệ đã giảm giá khoảng 8% so với USD kể từ đầu năm đến nay và đứng ở mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Đồng tiền này đã có lúc giảm mạnh xuống dưới mức 6,95 Nhân dân tệ đổi 1 USD vào chiều ngày 5/9.

Hồi tháng 4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã có động thái tương tự khi quyết định hạ tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc của các tổ chức tài chính từ 9% xuống 8% kể từ ngày 15/5/2022.

Được biết, từ năm 2007, tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc của Trung Quốc thường duy trì ở mức 5%. Năm 2021, trước áp lực tăng giá nhanh chóng của đồng Nhân dân tệ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối hai lần vào tháng 5 và tháng 12 cùng năm, từ 5% lên 9%. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử nước này điều chỉnh tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc và lần thứ 2 điều chỉnh giảm.

Các tài sản bằng đồng Nhân dân tệ vẫn có sức hút mạnh Các tài sản bằng đồng Nhân dân tệ vẫn có sức hút mạnh

VTV.vn - Hơn 60% tổ chức tài chính nước ngoài được khảo sát cho biết sẽ tăng cường nắm giữ tài sản bằng đồng Nhân dân tệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước