Nhãn Hưng Yên được cấp chỉ dẫn địa lý

Phạm Linh, Quang Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 15:39 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Nhân Dân

VTV.vn - Năm nay là năm đầu tiên quả nhãn Hưng Yên được cấp chứng nhận địa lý - một bước quan trọng trong việc định vị thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho nông sản nổi danh này.

Chỉ dẫn địa lý cấp cho 4 vùng: Thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, huyện Tiên Lữ, huyện Kim Động.

Hợp tác xã nhãn Hồng Nam, từ 2 năm nay bắt đầu triển khai trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngay khi nằm trong vùng được cấp chỉ dẫn địa lý, hợp tác xã này đã tính đến chuyện bổ sung thêm nhãn mác cho quả nhãn.

Việc cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý không chỉ có ý nghĩa với địa phương, doanh nghiệp, với các hộ trồng nhãn, mà còn có ý nghĩa thiết thực với chính những người dân, người tiêu dùng.

Có chỉ dẫn địa lý, quả nhãn Hưng Yên sẽ có cơ sở để thực hiện việc truy xuất nguồn gốc điện tử ngay trong vụ tới, để đón nhiều hơn khách hàng và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đặt hàng xuất khẩu.

Lô nhãn Hưng Yên đầu tiên chuẩn bị sang Mỹ Lô nhãn Hưng Yên đầu tiên chuẩn bị sang Mỹ Nhãn sạch Hưng Yên sẵn sàng chờ xuất khẩu Nhãn sạch Hưng Yên sẵn sàng chờ xuất khẩu Nhãn Hưng Yên 'nóng lòng' chờ doanh nghiệp Nhãn Hưng Yên "nóng lòng" chờ doanh nghiệp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước