Nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn trong quý I

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/01/2020 14:08 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết sẽ bình ổn thị trường thịt lợn trước tình hình giá liên tục tăng cao. Trước mắt, các DN sẽ tập trung nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn trong quý I.

Hệ thống siêu thị BigC và GO sẽ bán thịt lợn với giá không lợi nhuận đến hết Tết Nguyên đán. Hệ thống Saigon Co.op tăng nguồn cung thịt lợn 30 - 40% vào dịp Tết và cam kết bán theo mức giá bình ổn thị trường tại các địa phương.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng. Ngoài ra, các bộ, ngành cũng được yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn để bù đắp nguồn cung thiếu hụt trong nước.

Nhiều điểm bán thịt lợn bình ổn tại Hà Nội Nhiều điểm bán thịt lợn bình ổn tại Hà Nội

VTV.vn - Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu thịt lợn của người dân tăng cao, nhưng tại Hà Nội mặt hàng này vẫn được cung ứng đầy đủ với mức giá bình ổn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước