Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc tăng gần 47% trong 3 quý đầu năm

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/11/2019 06:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: SCMP)

VTV.vn - Khối lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong 3 quý đầu năm 2019 đã tăng gần 47% so với cùng kỳ năm 2018.

Đây là số liệu do Hải quan Trung Quốc cho biết. Tình hình này diễn ra trong bối cảnh nguồn cung bị thiếu hụt khi dịch tả lợn châu Phi lan rộng, khiến đàn lợn của Trung Quốc giảm gần một nửa, kéo giá lợn hơi tăng lên tương đương gần 140.000 đồng/kg. 

Nhập khẩu thịt bò của Trung Quốc trong giai đoạn này cũng tăng hơn 50%. Chỉ số giá lương thực đã lên ngưỡng cao nhất trong gần 8 năm qua.


Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2022 Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2022

VTV.vn - Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2022, trước khi giảm theo sau sự hồi phục hoạt động chăn nuôi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước