Chuyên mục

Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn

Trung tâm Tin tức VTV24 - 17/04/2019 - 10:48 - Tiêu dùng

VTV.vn - Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia của Hà Lan (Rabobank) dự báo Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn.

Theo Rabobank, mức nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc sẽ tăng mạnh từ 1,5 triệu tấn lên 4 triệu tấn. Tình trạng thiếu nguồn cung thịt lợn cũng sẽ buộc người tiêu dùng Trung Quốc chuyển sang các nguồn cung protein thay thế như thịt gia cầm, thịt bò và thủy hải sản.

Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu thịt lợn - Ảnh 1.

Với dân số đông, các nguồn cung cấp thịt trên toàn cầu có thể sẽ chuyển hướng nhắm đến thị trường Trung Quốc để giải quyết nhu cầu tiêu thụ của nước này. Còn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo trong năm nay, Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu 2,2 triệu tấn thịt lợn, tăng 41% so với năm ngoái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.