Nhập nhèm nguồn gốc chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng Hàn Quốc, Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/05/2018 08:57 GMT+7

VTV.vn - Với cách quảng bá "Hàng tiêu dùng phong cách Hàn Quốc" hay "Thiết kế từ Nhật Bản" và hình ảnh hàng hóa tương đồng đã khiến không ít người tiêu dùng nhầm lẫn.

Trong một thông báo trên đài MBC của Hàn Quốc, chuỗi cửa hàng Mumuso có mặt ở 20 quốc gia đã bị cáo buộc không phải đến từ Hàn Quốc mà xuất xứ từ Trung Quốc.

Cụ thể, MBC cho rằng Mumuso không tồn tại bất kỳ cửa hàng nào ở Hàn Quốc, trụ sở chính được đặt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Xuất xứ của hầu hết sản phẩm đều từ Trung Quốc. Nhiều sản phẩm nhái vẻ bề ngoài của các mặt hàng nổi tiếng của Hàn Quốc, thậm chí nhiều dòng chữ trên bao bì giống tiếng Hàn nhưng lại không có nghĩa.

Tại Việt Nam, khoảng 2 năm trở lại đây, thương hiệu Mumuso khá quen thuộc với người tiêu dùng, đã có 27 điểm bán hàng tập trung chủ yếu ở TP.HCM và Hà Nội. Do đó, thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng Việt Nam bối rối. Để làm rõ, phóng viên VTV đã liên hệ với đại diện Mumuso tại Việt Nam nhưng đơn vị này từ chối phát ngôn tại thời điểm này mà sẽ đưa ra thông tin cụ thể vào tuần sau. 

Tuy nhiên, trên website của Mumuso đã có thông tin. Theo đó, Mumuso đưa ra giấy phép đăng kí thương hiệu tại Hàn Quốc và Giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy từ Bộ Y tế, Cục an toàn thực phẩm và Cục quản lý mỹ phẩm. Đơn vị này cũng khẳng định thương hiệu Mumuso là thương hiệu Hàn Quốc và luôn công khai xuất xứ sản phẩm đúng nơi sản xuất, không hề gian dối với khách hàng.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên người tiêu dùng Việt Nam phải đối mặt với những sự việc như thế này. Năm 2016, một thương hiệu khác là Miniso cũng đã đối mặt với những nghi ngờ của người tiêu dùng khi bị cho là "hàng Trung Quốc trá hình thương hiệu Nhật Bản" hay nhiều tên tuổi khác đều là những cửa hàng có phong cách Nhật, phong cách Hàn nhưng được sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc. Chính sự tương đồng về logo hay thiết kế sản phẩm đã làm người tiêu dùng bị nhầm lẫn.

Chuỗi cửa hàng E-Mart Hàn Quốc rút khỏi thị trường Trung Quốc Chuỗi cửa hàng E-Mart Hàn Quốc rút khỏi thị trường Trung Quốc

VTV.vn - Ngày 31/5, hãng bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc Shinsegae đã xác nhận đang rút chuỗi cửa hàng E-Mart ra khỏi thị trường Trung Quốc do kết quả kinh doanh đáng thất vọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước