Nhập siêu không đáng lo

Thùy An-Thứ sáu, ngày 18/06/2021 10:03 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, xu hướng nhập siêu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm không đáng lo ngại và không có gì bất thường.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 130,94 tỷ USD. Trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 131,31 tỷ USD. Như vậy sau 5 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu khoảng 369 triệu USD. Đáng chú ý, 4 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 1,63 tỷ USD thì sang tháng 5 đã nhập siêu 2 tỷ USD.

"Điều này không đáng lo ngại và không có gì bất thường bởi xuất siêu là do các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất. 90% lượng hàng hóa nhập khẩu là nguyên, vật liệu phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết.

Nhập siêu không đáng lo - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Trong 131,31 tỷ USD nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến 85,51 tỷ USD.

Ngoài ra các mặt hàng nhập khẩu chủ đạo là: Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; nguyên phụ liệu trong ngành dệt may, da giày… Đây đều là những ngành hiện nay đang có đà phục hồi tăng trưởng rất mạnh mẽ.

Riêng đối với nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu nhóm trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 8,49 tỷ USD, chiếm khoảng 3,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Do đó, không có chuyện cán cân thương mại bị thâm hụt do gia tăng nhập khẩu các mặt hàng không được khuyến khích.

Bên cạnh xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng theo ông Hải, do ảnh hưởng của COVID-19 nên một số địa phương thực hiện phong tỏa khiến nhu cầu của người dân giảm nhất là các sản phẩm không thiết yếu. Điều này tác động đến mức tổng mức bản lẻ hàng hóa. Đây cũng là một nguyên nhân cho tình trạng xuất siêu.

Năm 2021, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 4 - 5% so với năm 2020. Theo quy luật, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Do đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng cán cân thương mại hàng hóa sẽ xoay chiều trong những tháng tới

Dù không đáng lo ngại tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh sẽ theo dõi diễn biến thị trường để có những biện pháp kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước