Nhật Bản bán số lượng cổ phiếu có giá trị kỷ lục của một tập đoàn nhà nước

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 12/09/2017 06:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nước này sẽ bán 990 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần bưu điện (Japan Post Holding) do Chính phủ sở hữu 100% vốn.

Việc này được coi là một trong những nỗ lực tiếp tục tư nhân hóa ngành bưu điện nước này.

Việc bán số cổ phiếu trên dự kiến sẽ thu về 1.300 tỷ Yen (khoảng 12 tỷ USD). Đây được xem sẽ là lần chào mời số cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của một công ty thuộc sở hữu nhà nước tại đất nước Mặt Trời mọc.

Theo kế hoạch, đợt chào bán này sẽ bắt đầu từ 25/9/2017. Trong năm 2016, công ty này đã ghi nhận mức thua lỗ khoảng 29 tỷ Yen.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng khả quan Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng khả quan Một nửa số công ty Nhật Bản thiếu lao động toàn thời gian Một nửa số công ty Nhật Bản thiếu lao động toàn thời gian Nhật Bản thúc đẩy sản xuất ô tô điện Nhật Bản thúc đẩy sản xuất ô tô điện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước