Nhật Bản chứng kiến làn sóng bán tháo lớn nhất trong 30 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/08/2018 14:56 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,9 nghìn tỷ Yen, tương đương gần 35 tỷ USD cổ phiếu Nhật Bản trong năm nay.

Bất chấp tín hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây, tính từ đầu năm, thị trường Nhật Bản lại đang "bị nhấn chìm" bởi một làn sóng bán tháo lên tới 35 tỷ USD - lớn nhất trong hơn 30 năm qua.

Số liệu từ Japan Exchange Group cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,9 nghìn tỷ Yen, tương đương gần 35 tỷ USD cổ phiếu Nhật Bản trong năm nay. Chỉ số Topix cũng đã mất gần 5% giá trị, trở thành thị trường tệ nhất trong số các nền kinh tế phát triển theo Bloomberg. Nguyên nhân được cho là do lo ngại tác động của các căng thẳng thương mại, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc đồng Yen liên tục tăng giá trong suốt 8 tháng qua cũng được xem là một nguyên nhân quan trọng khác.

Nga bán tháo trái phiếu Mỹ, chuyển sang mua vàng Nga bán tháo trái phiếu Mỹ, chuyển sang mua vàng

VTV.vn - Số liệu thống kê cho thấy, Nga đã bán tháo số lượng lớn trái phiếu Mỹ để bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt từ Washington và chuyển sang mua vàng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước