Nhật Bản đạt thặng dư thương mại lần đầu tiên từ 2012

Anh Quang (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 22/04/2015 14:41 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại. Đây là lần đầu tiên nước này đạt thặng dư thương mại từ 2012.

Tuyên bố trên vừa được Bộ Tài chính Nhật Bản đưa ra sáng nay (22/4).

Theo đó, trong tháng 3 vừa qua, thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đạt gần 230.000 tỷ Yen, vượt xa nhiều dự báo được các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Việc chi phí nhập khẩu nhiên liệu giảm cùng đồng Yen yếu đã tạo đà giúp xuất khẩu tăng.

Ngay sau thông tin tích cực này, chỉ số chứng khoán Nikkie đã tăng 0,845 và giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 7 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước