Nhật Bản đau đầu xử lý nhà bỏ hoang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/04/2019 10:52 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng nhiều ngôi nhà tại vùng nông thôn Nhật Bản rơi vào cảnh hoang phế, không ai ngó ngàng dù có mức giá bán rất rẻ.

Những khu đất trống và ngôi nhà bỏ hoang đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng nông thôn Nhật Bản do làn sóng di cư tới các thành phố lớn để tìm việc làm của giới trẻ. Nhiều ngôi nhà rơi vào cảnh không người ở trong suốt 10 năm qua. Không chỉ các làng quê xa thành phố, giao thông bất tiện mà ngay cả những ngôi nhà chỉ cách trung tâm thành phố Kobe 1 giờ lái xe, có mức giá 180 USD cũng không được ai ngó ngàng tới.

30 năm trước, đất đai từng được coi là tài sản quý giá nhất đối với người Nhật và giá bất động sản liên tục tăng cao. Thế nhưng sự già hóa dân số đã thay đổi tất cả.

Giá nhà giảm nhưng mức chi phí một người Nhật phải bỏ ra để được thừa kế nhà của ông bà, cha mẹ để lại không rẻ chút nào, từ khoản phí chuyển nhượng hoặc thừa kế tương đương 10% giá trị bất động sản, cho tới thuế tài sản cố định 1,4% và nhiều loại phí khác. Hệ quả là nhiều người chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế đất đai, nhà cửa.

Hiện nhiều địa phương ở Nhật Bản đang đẩy mạnh các biện pháp để giải quyết tình trạng nhà bỏ hoang như tặng nhà miễn phí, hỗ trợ chi phí sửa chữa. Bên cạnh đó, giới chức Nhật Bản cũng cố gắng thúc đẩy kinh tế tại địa phương để thu hút những người trẻ tuổi từ các thành phố lớn quay trở lại.

Nhật Bản: Dân số già khiến diện tích đất bỏ hoang gia tăng Nhật Bản: Dân số già khiến diện tích đất bỏ hoang gia tăng

VTV.vn - Theo báo Nikkei, hiện có tới 41.000km2 đất tại Nhật Bản đang trở thành đất “vô chủ”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước