Nhật Bản đẩy mạnh bơm tiền ra thị trường

Đức Cường (PV THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 22:49 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc kỳ họp kéo dài 2 ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách tiền tệ nhằm khuyến khích chi tiêu và đầu tư sản xuất.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 18/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ bơm bổ sung 80.000 tỷ Yen (tương đương 667 tỷ USD) ra thị trường mỗi năm. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng tuyên bố, sẽ mua thêm trái phiếu do nước này phát hành, song song với trái phiếu và cổ phiếu của các công ty nằm trong khối sản xuất.

Hiện nay Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang nắm giữ 30% số trái phiếu quốc gia, tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay.

Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản nhấn mạnh, chống giảm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu của nền kinh tế nước này. Thủ tướng Shinzo Abe đã đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng giảm phát kéo dài hàng chục năm qua và duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức ổn định là 2% một năm. Tuy nhiên trong năm 2015, lĩnh vực tiêu dùng nội địa của Nhật Bản suy yếu đã khiến mục tiêu này chưa thực hiện được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước