Nhật Bản: Đề xuất người lao động làm việc không quá 60 giờ/tháng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2017 12:01 GMT+7

Nhiều lao động Nhật Bản đang làm việc quá sức dẫn tới tử vong. (Ảnh minh họa: PressTV)

VTV.vn - Nhật Bản đang có kế hoạch đề xuất giới hạn thời gian làm việc của người lao động không quá 60 giờ mỗi tháng.

Dự kiến kế hoạch này sẽ được Chính phủ Nhật Bản thông qua vào tháng 3 tới, nhằm ngăn chặn tình trạng làm việc quá sức. 

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh số người tử vong do làm việc quá sức ở nước này đang có chiều hướng tăng cao.

Hồi tháng trước, Chủ tịch Công ty Dentsu - công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản đã phải tuyên bố từ chức, vì một nữ nhân viên trẻ của công ty đã tự tử do làm việc quá sức. Kết quả điều tra cho thấy, cô gái này đã phải làm thêm đến 105 giờ chỉ trong một tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước