Nhật Bản - Đích ngắm tiếp theo của Mỹ về mất cân bằng thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/12/2018 09:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khả năng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chuyển sự chú ý sang việc giải quyết thâm hụt thương mại với Nhật Bản.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Buenos Aires bên lề Hội nghị G20, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa đề cập đến mức thâm hụt thương mại khá đáng kể giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm cân bằng điều này. 

Hai bên dự kiến sẽ khởi động vòng đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương vào giữa tháng 1 tới. Trong khi Tokyo chỉ muốn hướng tới một thỏa thuận thương mại song phương về hàng hóa, Washington lại tập trung thúc đẩy cả vấn đề dịch vụ và thậm chí là một điều khoản để ngăn chặn phá giá tiền tệ trong thỏa thuận này.

Nhật Bản đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ Nhật Bản đẩy nhanh đàm phán thương mại với Mỹ

VTV.vn - Nhật Bản đang muốn đẩy nhanh đàm phán thương mại để tránh nguy cơ Mỹ áp 25% thuế lên các mặt hàng ô tô của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước