Nhật Bản điều tra chống bán phá giá với hóa chất nhập từ Hàn Quốc

Đức Cường-Thứ ba, ngày 30/06/2020 15:01 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/6, Chính phủ Nhật Bản thông báo nước này sẽ tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá với hợp chất hóa học Kali cacbonat nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Đây là một động thái nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế khu vực Đông Bắc Á.

Quyết định điều tra chống bán phá giá với chất Kali cacbonat được Chính phủ Nhật Bản đưa ra sau khi nhận khiếu nại từ Hiệp hội công nghiệp điện giải Kali. 

Hiệp hội này cho rằng các công ty Hàn Quốc đã xuất khẩu hợp chất Kali cacbonat vào Nhật Bản với giá rẻ hơn chi phí sản xuất, gây thiệt hại nặng nề cho các công ty công nghiệp địa phương. Năm 2019, Nhật Bản đã nhập khẩu 5293 tấn Kali cácbonat từ Hàn Quốc, tăng 7,6% so với năm 2018.

Nhật Bản điều tra chống bán phá giá với hóa chất nhập từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Nhật Bản đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá với Hàn Quốc vào thời điểm mối liên kết kinh tế giữa hai quốc gia láng giềng này đang rạn nứt nghiêm trọng.

Giữa năm 2019, Nhật Bản đã chính thức áp lệnh hạn chế xuất khẩu ba loại nguyên liệu công nghiệp then chốt sang Hàn Quốc, dẫn đến việc Hàn Quốc kiện Nhật Bản lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo dự kiến, cuộc điều tra Nhật Bản tiến hành sẽ kéo dài trong 1 năm và trong trường hợp bị xác nhận có bán phá giá, Nhật Bản sẽ áp thuế cao lên chất Kali cacbonat nhập khẩu từ Hàn Quốc - điều nhiều khả năng sẽ dẫn đến các hành động đáp trả từ phía Hàn Quốc.

Nhật Bản phản đối mời Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 Nhật Bản phản đối mời Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7

VTV.vn - Nhật Bản mới đây đã công khai phản đối đề xuất của Mỹ về việc mời Hàn Quốc tham dự Thượng đỉnh Nhóm G7 (7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước