Nhật Bản dự kiến tăng ngân sách bổ sung để vực dậy nền kinh tế

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 23:11 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo bổ sung ngân sách dự kiến tăng thêm khoảng 3.000 tỷ Yen sau khi một loạt số liệu gây thất vọng trong tháng 10 được công bố.

Trong cuộc họp Hội đồng quốc gia diễn ra ngày 27/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bất ngờ công bố gói biện pháp chi tiêu tài chính bổ sung nhằm kích thích kinh tế.

Dự thảo bổ sung ngân sách này dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 3.000 tỷ Yen (tương đương hơn 25 tỷ USD), tập trung cải thiện các biện pháp an sinh xã hội cũng như hỗ trợ nông dân Nhật trước ngưỡng cửa của việc thực thi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP.

Hiện nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào suy thoái ngắn hạn từ năm ngoái sau khi nhu cầu tiêu dùng bị thắt chặt do chính sách tăng thuế tiêu dùng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước