Tổng thống Hàn Quốc đề xuất tăng ngân sách quốc phòng

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 17:27 GMT+7

Tàu khu trục Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc đã đề xuất tăng chi ngân sách quốc phòng thêm 4% vào năm 2016, lên mức 39.000 tỷ Won (khoảng 34 tỷ USD).

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 27/10 đã cam kết củng cố năng lực quốc phòng thông qua đề xuất tăng chi ngân sách trong lĩnh vực này thêm 4% vào năm 2016, lên mức 39.000 tỷ Won (khoảng 34 tỷ USD).

Trong một tuyên bố, bà Park khẳng định kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng là nhằm đối phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Bà Park cũng nhấn mạnh, chỉ có thể mở cánh cửa đối thoại và hợp tác bình thường khi duy trì một năng lực quốc phòng vững chắc.

Tổng thống Hàn Quốc đồng thời cho biết, Seoul sẽ nỗ lực và phối hợp với Bình Nhưỡng tăng tần suất các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trên cơ sở định kỳ và tạo điều kiện cho các gia đình bị ly tán cập nhật thông tin về người thân của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước