Nhật Bản hạ mức tăng trưởng kinh tế

Đức Cường - Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 10/03/2021 15:55 GMT+7

(Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Nhật Bản đã hạ mức tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2020 xuống mức 11,7%.

Số liệu do Văn phòng nội các Nhật Bản công bố ngày 9/3 cho thấy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nền kinh tế nước này trong quý IV/2020 tăng trưởng 11,7% so với quý III, thấp hơn so với mức dự báo là 12,7% được các chuyên gia kinh tế nước này đưa ra trước đó. Nguyên nhân chính là do đầu tư doanh nghiệp giảm sút bởi các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu công bố này, trong quý IV/2020, hai động lực chính cho nền kinh tế Nhật Bản là tiêu dùng cá nhân và xuất khẩu vẫn duy trì mức tăng trưởng như dự báo lần lượt là 2,2% và 11,1% Tuy nhiên, đầu tư doanh nghiệp của Nhật Bản giảm 0,2% so với dự báo khi chỉ tăng trưởng thực tế 4,3% so với quý trước đó.

Chính phủ Nhật Bản điều chỉnh giảm mức tăng trưởng GDP trong quý IV/2020, tuy nhiên điều này không làm thay đổi mức dự báo suy giảm GDP thực tế trong cả năm của nước này là 4,8%. Đây là lần đầu tiên GDP thực tế của Nhật Bản suy giảm kể từ sau khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2009.

Theo dự báo, sau hai quý tăng trưởng dương liên tiếp, kinh tế Nhật Bản có thể sẽ trở lại tăng trưởng âm trong quý I/2021 do những tác động của tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Chính phủ Nhật Bản thông qua chính sách mới về tái thiết khu vực thảm họa Chính phủ Nhật Bản thông qua chính sách mới về tái thiết khu vực thảm họa

VTV.vn - Ngày 9/3, nội các Nhật Bản đã thông qua chính sách mới về việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước