Nhật Bản kéo dài chương trình kích cầu du lịch

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ sáu, ngày 24/03/2023 12:05 GMT+7

Khách du lịch ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo News)

VTV.vn - Nhật Bản sẽ tiếp tục chương trình kích cầu du lịch quốc gia, hỗ trợ để giảm chi phí ăn ở, đi lại của du khách.

Nhật Bản đã quyết định kéo dài chương trình kích cầu du lịch quốc gia từ đầu tháng 4, cung cấp các khoản ưu đãi và phiếu giảm giá cho chi phí lưu trú, ăn uống và mua sắm lên tới 11.000 Yen (khoảng 84 USD) cho mỗi người một ngày đêm.

Trong đó, chi phí lưu trú có thể được giảm đến 5.000 yen nếu du khách không sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các dịch vụ ăn uống, mua sắm được giảm 2.000 Yen/người một ngày vào ngày thường và 1.000 Yen/người một ngày vào cuối tuần.

Chương trình kích cầu du lịch hiện chỉ dành cho những người đang cư trú tại Nhật Bản và không mở rộng cho du khách nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch. Ngoài ra, trong tuần lễ vàng kéo dài từ 29/4 - 8/5 - thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao, chương trình kích cầu du lịch sẽ không được áp dụng.

Theo Cơ quan Du lịch Nhật Bản, có tổng cộng 453,97 triệu người lưu trú tại các khách sạn và nhà trọ ở Nhật Bản vào năm 2022, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và phục hồi về mức 76% so với trước khi có dịch COVID-19. Việc kéo dài chương trình kích cầu du lịch được kỳ vọng sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động của các ngành du lịch và các ngành dịch vụ liên quan.

Nhật Bản kỳ vọng tăng trưởng du lịch và dịch vụ Nhật Bản kỳ vọng tăng trưởng du lịch và dịch vụ

VTV.vn - Thống kê từ Tổ chức Du lịch cho thấy, du khách nội địa cũng như du khách nước ngoài vào Nhật Bản đã phục hồi đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước