Nhật Bản: “Khủng hoảng” khoai tây chiên do mất mùa

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 11:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hiện giá một gói khoai tây chiên được bán trực tuyến có thể lên đến 12 USD, gấp 6 lần mức giá bán lẻ công bố.

Khoai tây chiên, món ăn vặt phổ biến được yêu thích hàng đầu với nhiều người Nhật Bản đang rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng.

Nhật Bản: “Khủng hoảng” khoai tây chiên do mất mùa - Ảnh 1.

Mùa hè năm 2016, bão lớn đã hủy hoại vùng trồng khoai tây chính của Nhật Bản tại Shimizu, Hokkaido. Ảnh: Getty

Trước đó, các nhà sản xuất khoai tây hàng đầu như Calbree và Koikeya đã phải tạm dừng nhiều dòng sản phẩm do bão lớn gây nên mất mùa tại Hokkaido, vùng trồng khoai tây chính trên cả nước.

Chính phủ Nhật Bản thiết kế bảo hiểm thất nghiệp cho lao động tự do Chính phủ Nhật Bản thiết kế bảo hiểm thất nghiệp cho lao động tự do Giá tiêu dùng Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 13 tháng Giá tiêu dùng Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 13 tháng Nhật Bản đồng ý nhập khẩu thanh long Việt Nam Nhật Bản đồng ý nhập khẩu thanh long Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước