Nhật Bản phủ nhận áp đặt cấm vận thương mại với Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/07/2019 15:00 GMT+7

Đại sứ Nhật Bản tại WTO - ông Junichi Ihara. (Nguồn: The Japan Times)

VTV.vn - Khi vấn đề hạn chế thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được đưa ra WTO, Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc áp đặt cấm vận thương mại với Hàn Quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tokyo hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao sang Seoul. Phát biểu tại hội nghị của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), Đại sứ Nhật Bản tại WTO - ông Junichi Ihara cho rằng động thái của Tokyo chỉ là hoạt động kiểm soát xuất khẩu dựa trên các mối lo ngại về an ninh. Ông Ihara cũng giải thích rằng, điều này hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ của Nhật Bản tại WTO.

Trước đó, Đại sứ Hàn Quốc tại WTO - bà Paik Ji-ah cảnh báo hành động của Tokyo sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử toàn cầu, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp toàn thế giới gồm cả doanh nghiệp Nhật Bản.

Trước đó, Mỹ cũng đã từng viện dẫn một điều khoản trong qui định của WTO về lý do bảo vệ an ninh quốc gia để áp thuế đối với các mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu từ nước khác vào Mỹ.

Người dân Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản Người dân Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản

VTV.vn - Lời kêu gọi người dân Hàn Quốc tẩy chay hàng hóa Nhật Bản từ xe hơi, bia đến đồ mỹ phẩm đang ngày càng lan rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước