Nhật Bản sẽ khôi phục chương trình kích cầu du lịch

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 18/03/2022 15:46 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét nối lại chương trình kích cầu du lịch "Go to travel", vốn bị tạm dừng do dịch COVID-19.

Tại Nhật Bản, chương trình "Go to travel" được đưa ra từ tháng 7/2020 nhằm khuyến khích và thúc đẩy nền du lịch nội địa, khôi phục hoạt động kinh tế tại các địa phương, tuy nhiên chương trình này liên tiếp phải tạm dừng do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đến nay khi dịch dịch bệnh có chiều hướng tạm lắng, Nhật Bản đã có kế hoạch khôi phục chương trình này để làm nóng lại ngành du lịch và dịch vụ... vốn đang trong tình trạng đóng băng. Theo đó, Nhật Bản sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi để khôi phục của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Theo hãng thông tấn Jiji, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch sẽ khôi phục lại chương trình kích cầu du lịch "Go to travel" sau khi đánh giá lại tình trạng lây lan dịch bệnh tại các địa phương. Với tuyên bố này, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ đang rất kỳ vọng hoạt động kinh doanh có thể được khôi phục sau một thời gian trì trệ khi phải thực hiện các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Nhật Bản sẽ khôi phục chương trình kích cầu du lịch - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/12/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Báo Yomiuri cho biết, trước khi khôi phục hoàn toàn chương trình "Go to travel", ban đầu các hoạt động kích cầu du lịch sẽ được thực hiện thông qua việc giảm chi phí đi lại giữa các địa phương. Tiếp đó, Chính phủ Nhật Bản có thể thực hiện chính sách hỗ trợ du lịch giống với năm ngoái. Theo đó hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp để mỗi khách du lịch có thể được chiết khấu đến 1.500.000 đồng cho 1 đêm lưu trú khi đi du lịch.

Theo báo Sankei, Chính phủ Nhật Bản dự kiến khôi phục chương trình kích cầu du lịch từ tháng 1, nhưng đã bị hoãn lại do làn sóng dịch COVID-19 thứ 6. Do đó, lần này, chương trình kích cầu du lịch sẽ được thực hiện thận trọng, ban đầu có thể sẽ chỉ được thực hiện ở một số khu vực, sau đó mới mở rộng ra toàn quốc.

Báo này trích phát biểu của ông Tetsuo Saito - Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, thời gian mở rộng chương trình kích cầu du lịch sẽ được đánh giá thận trọng trên cơ sở tình trạng lây lan dịch bệnh.

Ông Saito cho rằng, khôi phục hoạt động du lịch là cần thiết nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả du khách và toàn bộ người dân.

Hiện Nhật Bản đã thay đổi các tiêu chí đánh giá dịch bệnh. Căn cứ vào các tiêu chí mới này, các biện pháp phòng dịch trọng điểm có lẽ sẽ được dỡ bỏ ở nhiều địa phương, tạo điều kiện để tái kích hoạt chương trình kích cầu du lịch trong thời gian tới.

Nhật Bản dỡ bỏ biện pháp phòng dịch trọng điểm Nhật Bản dỡ bỏ biện pháp phòng dịch trọng điểm

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại 18 địa phương, trong đó có thủ đô Tokyo, sau ngày 21/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước