Nhật Bản sẽ tung ra chính sách kinh tế khẩn cấp lớn nhất từ trước đến nay

PV Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 14:32 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã nhấn mạnh chính sách kinh tế khẩn cấp dự kiến đưa ra trong tháng 4 sẽ vượt trên cả chính sách kinh tế năm 2009 sau cú sốc Lehman.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Abe Shinzo, quy mô chính sách kinh tế khẩn cấp trong tháng 4 này sẽ vượt trên 56,8 nghìn tỷ Yen, tương đương 530 tỷ USD, bằng 10% GDP của Nhật Bản. Hiện tại Đảng cầm quyền LDP bắt đầu đưa ra quan điểm của mình.

Theo báo Nikkei, ngày 30/3, đảng Dân chủ cầm quyền LDP đã tổng hợp các ý kiến để hiện thực hóa đối sách kinh tế khẩn cấp với quy mô 60.000 tỷ Yen, tương đương 555 tỷ USD, trong đó bao gồm chi tiêu công chiếm tới 1/3, nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang lan rộng tại quốc gia này.

Đối sách mà đảng LDP đề xuất là chia cuộc chiến chống dịch COVID 19 làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn kiềm chế dịch bệnh lây lan, sẽ áp dụng gói kinh tế trị giá 40.000 tỷ Yen (370 tỷ USD) hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì việc làm, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giai đoạn dịch bệnh được khống chế, xem xét kéo dài cơ chế hoàn tiền bằng điểm với giao dịch không dùng tiền mặt, hỗ trợ ngành du lịch, ăn uống bằng các loại phiếu giảm giá. Trong giai đoạn trung và dài hạn sẽ phát triển môi trường làm việc từ xa, điều chỉnh chuỗi cung ứng đang phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đối với yêu cầu giảm thuế tiêu dùng đang ở mức 10% như hiện nay từ dư luận, ông Kishida Fumio, Trưởng ban Chính sách của đảng LDP nhấn mạnh, thuế tiêu dùng là thuế cơ bản của quốc gia, rất khó để điều chỉnh.

Theo báo Kyodo, Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính sách kinh tế khẩn cấp vào đầu tháng 4 này, trước hết hướng tới mục tiêu thiết lập ngân sách bổ sung đầu tiên cho năm tài khóa 2020 trước kỳ nghỉ dài của Nhật Bản.

Chính phủ Nhật Bản hiện đang tiếp nhận các ý kiến để xây dựng dự luật hoàn chỉnh về các biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với dịch COVID-19 để trình Quốc hội trong tháng 4 này. Mục tiêu là sẽ hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ dài vào đầu tháng 5 tới đây.

Nhật Bản trước nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ Nhật Bản trước nguy cơ hệ thống y tế sụp đổ

VTV.vn - Tổng Giám đốc Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) Nhật Bản cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế nước này sụp đổ do số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng đột biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước