Nhật Bản: Số lao động tử vong do làm việc quá sức tăng cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/04/2016 10:59 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2015, số đơn yêu cầu bồi thường cho các trường hợp lao động tử vong do làm việc quá sức tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục 1.456 đơn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, con số thực tế có thể còn cao hơn gấp 10 lần. Trong đó, số ca tử vong của lao động nữ và lao động trẻ do làm việc quá sức đang có xu hướng tăng lên.

Nguyên nhân của tình trạng trên được cho là nhu cầu việc làm tăng cao khiến chính phủ Nhật Bản phải nới lỏng quy định về luật lao động, tuy nhiên lại tạo ra kẽ hở cho các doanh nghiệp ép nhân viên làm việc quá sức. Hiện có 85% người lao động Nhật Bản làm thêm ngoài giờ và chỉ tận dụng phân nửa thời gian nghỉ phép theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước