Nhật Bản tăng cường đầu tư vào châu Phi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/08/2019 07:59 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 năm qua, Nhật Bản đã đầu tư 35 tỷ USD vào châu Phi - con số này gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.

Báo cáo mới nhất của Chính phủ Nhật Bản cho thấy nước này đang tăng cường đầu tư vào châu Phi. Nhiều người thường nghĩ châu Phi là mảnh đất gắn liền với nghèo đói, bất ổn nhưng ít ai biết được rằng, lục địa này lại đang là một điểm đến được nhiều cường quốc nhắm tới. Châu Phi có 55 quốc gia với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính đạt 2.500 tỷ USD với những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Châu Phi hiện sở hữu 75% quặng coltan - một nguyên liệu vô cùng giá trị dùng trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện tử. 50% lượng vàng, 35% lượng urani của thế giới cũng có thể được tìm thấy tại châu lục này.

Nhật Bản tăng cường đầu tư vào châu Phi - Ảnh 1.

Châu Phi có rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Hiện Liên minh châu Âu đang là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, theo sau là Trung Quốc và Mỹ. Bắc Kinh trong những năm gần đây đặc biệt tăng tốc để giành ảnh hưởng tại châu Phi.

Báo cáo năm 2018 của Liên Hợp Quốc về FDI toàn cầu cho biết, Trung Quốc đã tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với châu Phi lên con số 222 tỷ USD chỉ trong 4 năm gần đây. Đặc biệt, Trung Quốc không ngần ngại cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho châu Phi. Nước này có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ USD cho châu Phi vào năm 2025 trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nhất là cầu đường.

Với Nhật Bản, trong 3 năm qua, nước này đã đầu tư 35 tỷ USD vào châu Phi, gấp đôi so với kế hoạch ban đầu. Con số này còn xa mới bằng Trung Quốc nhưng đã cho thấy sự quan tâm ngày càng cao của Tokyo với thị trường châu Phi.

Vậy Nhật Bản nhìn thấy cơ hội gì từ châu Phi và Chính phủ nước này đang có chiến lược gì để gia tăng vị thế tại châu lục này? Xung quanh vấn đề này mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết từ VIDEO trên!

Dự án điện gió lớn nhất châu Phi đi vào hoạt động Dự án điện gió lớn nhất châu Phi đi vào hoạt động Nền kinh tế Nam Phi để mất vị trí thứ hai châu lục Nền kinh tế Nam Phi để mất vị trí thứ hai châu lục Châu Phi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sốt rét lớn nhất trong lịch sử Châu Phi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sốt rét lớn nhất trong lịch sử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước