Nhật Bản tăng quy mô sản xuất pin xe điện

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 04/09/2022 09:38 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: NYT.

VTV.vn - Nhật Bản đang có kế hoạch phát triển thị trường xe điện để cắt giảm khí thải. Trong đó phát triển pin xe điện là yếu tố quan trọng không thể thiếu.

Với các quy định bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm ngặt, thị trường xe điện đang tăng trưởng nhanh chóng, để đáp ứng nhu cầu của thị trường này, pin lưu trữ - bộ phận được coi là quan trọng nhất của xe điện đang được các tập đoàn lớn tại Nhật Bản tập trung đầu tư.

Theo báo Sankei, Tập đoàn Toyota cho biết, tập đoàn này sẽ đầu tư 730 tỷ Yen để sản xuất pin dành cho xe điện tại Nhật Bản và Mỹ, quá trình sản xuất sẽ được bắt đầu từ năm 2024. Theo phân phối thì khoảng 400 tỷ Yen sẽ được đầu tư cho 4 nhà máy sản xuất pin xe điện tại Nhật Bản và 330 tỷ Yen còn lại sẽ được đầu tư cho 1 nhà máy sản xuất pin xe điện tại Mỹ.

Ngoài Toyota, một tập đoàn sản xuất ô tô lớn khác của Nhật Bản cũng tăng cường đầu tư cho thị trường pin xe điện như thông tin trên báo Nikkei, tập đoàn Honda sẽ kết hợp với tập đoàn LG của Hàn Quốc để sản xuất pin xe điện tại Mỹ, số vốn kết hợp đầu tư là khoảng 610 tỷ Yen. Theo kế hoạch, hợp tác giữa hai tập đoàn này sẽ bắt đầu từ năm 2023, mục tiêu đưa vào sản xuất pin xe điện hàng hoạt vào năm 2025.

Bên cạnh xúc tiến phát triển cơ sở hạ tầng, Nhật Bản cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu phát triển bền vững đối với thị trường pin xe điện trong tương lai.

Theo báo Asahi, hiện chỉ có khoảng 5.000 nhân sự của Nhật Bản đang tham gia vào lĩnh vực sản xuất pin xe điện, do đó để đạt mục tiêu phát triển bền vững đối với thị trường pin xe điện trong tương lai, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã công bố mục tiêu đến năm 2030, sẽ đào tạo 30.000 kỹ sư phục vụ phát triển pin xe điện. Trong đó, 22.000 kỹ sư sẽ tham gia phát triển và vận hành sản xuất, 8.000 nhân sự còn lại sẽ đảm nhiệm vai trò phân phối trong chuỗi cung ứng pin xe điện.

Chính phủ Nhật Bản hiện có nhiều chính sách khuyến khích phát triển để chiếm lĩnh thị trường xe điện và pin xe điện, mục tiêu của Nhật Bản là tăng công suất sản xuất pin xe điện toàn cầu lên 600 Gwh, khoảng 20% thị phần pin xe điện vào năm 2030.

Tiềm năng thị trường xe điện tại ASEAN Tiềm năng thị trường xe điện tại ASEAN

VTV.vn - Một nghiên cứu của hãng Nissan cho thấy, một phần ba người tiêu dùng Đông Nam Á cũng sẵn sàng mua xe ô tô điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước