Nhật Bản: Thâm hụt thương mại giảm mạnh trong tháng 6

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/07/2015 22:45 GMT+7

VTV.vn - Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố các số liệu cho thấy, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 6 qua đã giảm 91,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguyên nhân được cho là do giá năng lượng giảm và nhu cầu năng lượng thay thế tăng vọt. Theo đó, trong tháng 6/2015, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 9,5% trong khi nhập khẩu giảm 2,9%.

Tính trong nửa đầu năm 2015, tình hình xuất khẩu của Nhật Bản sang các thị trường chủ chốt như Bắc Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đều đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng trong kim ngạch xuất khẩu, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn giảm mức dự báo tăng trưởng và lạm phát cả năm của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Các chuyên gia dự báo, cuối năm nay, BoJ sẽ đẩy mạnh chương trình nới lỏng tiền tệ nhằm đạt mục tiêu lạm phát mà chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước