Nhật Bản thông qua 126 biện pháp thu hút lao động nước ngoài

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/12/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua hàng loạt các biện pháp nhằm tạo điều kiện cho lao động nước ngoài vào làm việc và hòa nhập với xã hội nước này.

Gói cải cách được chính phủ thông qua gồm 126 điều giúp hỗ trợ người lao động nước ngoài làm việc tại nước này, với dự tính sẽ tiêu tốn ngân sách khoảng gần 200 triệu USD cho 2 năm tài khóa 2018 và 2019.

Đầu tháng 12/2018, Nhật Bản cũng đã sửa đổi luật nhập cư nhằm dọn đường cho việc thu hút lao động nước ngoài, đặc biệt là lao động phổ thông, đáp ứng tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại nước này hiện nay.

Lao động ASEAN và cơ hội sống, làm việc tại Nhật Bản Lao động ASEAN và cơ hội sống, làm việc tại Nhật Bản Nhật Bản tuyển dụng trực tiếp lao động Việt Nam Nhật Bản tuyển dụng trực tiếp lao động Việt Nam Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật mở cửa với lao động phổ thông Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật mở cửa với lao động phổ thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước