Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 08:51 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục, trị giá 97.450 tỷ Yen, tương đương 870 tỷ USD cho tài khóa 2017.

Việc thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục này nhằm đáp ứng các chi phí phúc lợi đang gia tăng nhanh chóng và củng cố năng lực quốc phòng.

Theo đó, chi phí an sinh xã hội, bao gồm lương hưu và chăm sóc y tế, tăng 1,6 % lên 32,47 nghìn tỷ Yen, chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu của chính phủ. Chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng cũng sẽ tăng năm thứ 5 liên tiếp, lên mốc 5,3 nghìn tỷ Yen nhằm giúp nước này ứng phó tốt hơn với các nguy cơ an ninh.

Ngân sách cũng sẽ được dùng để tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot.... nhằm giúp Nhật Bản phá vỡ tình trạng giảm phát lâu năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước