Nhật Bản thông qua gói chi tiêu gần 940 tỷ USD

VTV Digital/TTXVN-Thứ ba, ngày 22/02/2022 09:05 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang dựa vào ngân sách để đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới thoát khỏi tình trạng ảm đạm do đại dịch COVID-19 gây ra.

Một Ủy ban của Quốc hội Nhật Bản ngày 21/2 đã thông qua kế hoạch chi tiêu ban đầu gần 940 tỷ USD của Chính phủ cho năm tài chính tiếp theo.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang dựa vào ngân sách để đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới thoát khỏi tình trạng ảm đạm do đại dịch COVID-19 gây ra với nền kinh tế dự kiến tăng trưởng chậm lại trong quý này.

Ngân sách tài chính cho năm tài khóa 2022-2023 bắt đầu từ tháng 4/2022, với trị giá hơn 936 tỷ USD, qua đó là kế hoạch chi tiêu lớn nhất của Nhật Bản.

Gói tài chính mở rộng cũng sẽ làm tăng thêm "gánh nặng" nợ nần của nền kinh tế lớn thứ hai châu Á. Hiện tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật Bản đã vượt ngưỡng 200%.

Kinh tế Nhật Bản có thể bứt tốc trong năm 2022 Kinh tế Nhật Bản có thể bứt tốc trong năm 2022

VTV.vn - Sau 2 năm gặp khó khăn vì tác động của COVID-19, kinh tế Nhật Bản có thể sẽ bứt tốc trong tài khóa 2022 nhờ sự phục hồi của tiêu dùng cá nhân, đầu tư tư nhân và xuất khẩu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước