Nhật Bản thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2017

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 11:19 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục, trị giá hơn 830 tỷ USD cho tài khóa 2017.

Trong đó, chi phí cho quốc phòng tiếp tục tăng năm thứ 5 liên tiếp và cũng ở mức kỷ lục hơn 43 tỷ USD. Các con số kỷ lục về tài chính liên tục được chính phủ công bố khiến dư luận Nhật Bản hết sức quan tâm.

Việc tăng ngân sách lên 0,8% so với năm 2016 khiến dư luận Nhật Bản dấy lên nỗi lo về tăng thuế tiêu dùng hiện đang ở mức 8%, đã 2 lần bị trì hoãn và mục tiêu hạn chế chi tiêu công cũng khó có thể đạt được. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra rất nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn thu, hạn chế chi tiêu công.

Trên báo Asahi phân tích mục tiêu kiềm chế chi tiêu công của Nhật Bản là xa vời, và nếu như các khoản thu thuế từ doanh nghiệp không thể tăng, thì liệu thuế tiêu dùng nhằm vào người dân liệu có tăng hay không. Cũng trên trang báo này phản ánh, phải tăng mức tự chi trả cho y tế của những người trên 70 tuổi có thu nhập, tăng mức đóng bảo hiểm đối với những người có thu nhập cao để giảm gánh nặng cho an sinh xã hội, hiện chiếm 1/3 tổng chi ngân sách.

Theo báo Nikei, mức thu thuế trong năm tài khóa 2017 dự kiến tăng 0,2%. Lý giải về điều này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết đồng Yên giảm giá, làm tăng doanh thu khối doanh nghiệp, thuế doanh thu sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, khoản thu ngoài thuế dù chỉ chiếm hơn 5% tổng thu ngân sách, nhưng dự kiến sẽ tăng 14,7% do sự chênh giá giữa đồng Yên và USD, nên Nhật Bản thu lợi tức trong giao dịch với nước ngoài.

Tokyo đã cam kết đến tài khóa 2020 sẽ đạt thặng dư, song hiện nay nợ công đã gấp đôi quy mô tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Trong năm tài khóa 2017, Nhật Bản dự kiến giảm 0,2% giá trị phát hành trái phiếu mới, giúp Nhật Bản giảm sự lệ thuộc vào các khoản nợ trong tổng thu ngân sách.

Theo sơ đồ thống kê trên báo Yomiuri, việc phát hành trái phiếu Chính phủ mới trong tài khóa này ở mức 34,3 nghìn tỷ Yên, tức giảm 0,2% so với đợt phát hành năm 2016. Trong khi đó, chi trả lợi tức trái phiếu hàng năm dự báo giảm 0,4 %.

Phân tích trên báo Kyodo, bằng việc áp dụng lãi xuất âm, dẫn đến lãi xuất thị trường giảm xuống, vì vậy lợi tức dự kiến mà Chính phủ phải trả trong năm tài khóa này sẽ giảm xuống mức 1,1%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước