Nhật Bản tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ

Anh Tuấn (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 01/11/2014 09:20 GMT+7

oàn cảnh cuộc họp của Ban chính sách tại trụ sở BOJ ở thủ đô Tokyo ngày 7/10. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 31/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ, nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ.

Quyết định trên của ngân hàng trung ương Nhật Bản được đưa ra sau hàng loạt số liệu kinh tế ảm đạm, làm dấy lên quan ngại về khả năng giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong quý III/2014. Theo ngân hàng trung ương Nhật Bản, động thái này nhằm đối phó với sức ép giá cả giảm trong bối cảnh cơ quan này tìm cách nâng tỷ lệ lạm phát lên 2% vào năm tới.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát, theo đó hạ tốc độ tăng trưởng thực trong tài khóa hiện tại xuống còn 0,5% so với mức dự báo 1% đưa ra hồi tháng Bảy vừa qua, hạ dự báo lạm phát từ mức 1,3% xuống 1,2% chủ yếu do sức tiêu dùng yếu và sản lượng công nghiệp thấp sau khi tăng thuế tiêu dùng vào tháng 4 năm nay.

Thị trường chứng khoán của Nhật Bản đã tăng 5% sau động thái trên của Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, tỉ giá đồng yên giảm mạnh so với đồng USD, ở mức 111 Yên đổi lấy 1 USD.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước