Nhật Bản xem xét xóa bỏ độc quyền mạng di động

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/10/2018 11:24 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc bỏ độc quyền đối với 3 nhà mạng di động lớn nhất nước này: Au, Docomo, Softbank.

Đài phát thanh, truyền hình công NHK đã đăng tải kết quả nghiên cứu trên tất cả các hạ tầng, bao gồm các báo điện tử. Viện nghiên cứu Nomura đã phỏng vấn 3.000 người đang sử dụng điện thoại và cước viễn thông của 3 nhà mạng lớn nhất Nhật Bản: Au, Docomo, Softbank, có đến 59% người dùng trả lời mức cước phí "cao".

Viện Nomura cũng phân tích chính sự ràng buộc 2 năm hợp đồng, hệ thống tính phí phức tạp và sự giải thích không rõ ràng của các đại lý đã dẫn đến tình trạng trên.

Theo kết quả đăng tải bởi báo Asahi, ngoài 59% trả lời là "cao", chỉ có 3% người dùng trả lời mức phí điện thoại là "rẻ" và có có đến 38% không có ý kiến gì. Người dùng đang phải trả với mức cước thực tế trung bình là 8764 Yen, tương đương khoảng 1.800.000 đồng/tháng.

Sau cuộc điều tra này, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đang bắt đầu các cuộc họp tìm cách giảm giá cước điện thoại.

Báo Mainichi cũng có bài viết với tiêu đề "Nên bỏ độc quyền của 3 nhà mạng lớn". Theo đó, trong cuộc họp báo ngày 22/10, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản tuyên bố phải bỏ tình trạng độc quyền của 3 nhà mạng lớn thì mới hạ được giá cước di động. Theo báo Mainichi, Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị cho một môi trường cạnh tranh, với chính sách thông thoáng hơn về thị trường mạng di động.

Trước đó, báo Nikkei đã có bài viết về dự án đầu tư 600 tỷ Yen của hãng Rakuten để trở thành nhà mạng lớn thứ 4 tại Nhật Bản, với tham vọng đạt được 1,4 triệu thuê bao vào năm 2025. Việc tạo điều kiện để Rakuten và các công ty điện thoại giá rẻ như MVNO tham gia thị trường mạng di động, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ giảm được 40% cước phí so với hiện nay.

Chuyển mạng giữ số di động: Nhà mạng đề xuất triển khai trước với thuê bao trả sau Chuyển mạng giữ số di động: Nhà mạng đề xuất triển khai trước với thuê bao trả sau

VTV.vn - Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa chỉ đạo Cục Viễn thông và các nhà mạng giữ đúng tiến độ triển khai kế hoạch chuyển mạng giữ số trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước