Nhật Bản yêu cầu các tòa nhà phải đáp ứng quy định mới về tiết kiệm năng lượng

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 16/06/2022 09:59 GMT+7

Từ năm 2025, các tòa nhà xây dựng tại Nhật Bản phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng.

VTV.vn - Với luật mới, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng, từ đó giúp Nhật Bản có thể đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Theo hãng thông tấn JiJi, hiện nay tại Nhật Bản, chỉ các tòa nhà với tổng diện tích sàn từ 300m2 trở lên mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tiết kiệm điện như trang bị hệ thống cách nhiệt và các tính năng tiết kiệm năng lượng khác.

Tuy nhiên, với luật tiết kiệm năng lượng mới thì từ năm tài khóa 2025, tất cả các tòa nhà, bao gồm cả nhà ở, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn này. JiJi cho biết, đây là một trong những nỗ lực của Nhật Bản nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Không chỉ đối với các tòa nhà mới xây, các tòa nhà đã xây dựng cũng cần cải tạo để đáp ứng các tiêu chí mà luật mới đưa ra.

Báo Nikkei cho biết, từ năm 2025, các ngôi nhà phải đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng như hiệu suất cách nhiệt của tường, mái nhà, cửa sổ cũng như mức tiêu thụ năng lượng đối với các thiết bị gia dụng như điều hòa cũng phải đảm bảo yêu cầu nhất định.

Thúc đẩy sử dụng năng lượng năng lượng mặt trời cũng là một giải pháp được tính tới để tiết kiệm năng lượng, khả năng áp dụng sẽ được quyết định dựa trên đánh giá của từng chính quyền địa phương và các doanh nghiệp xây dựng.

Theo thống kê trên báo Yomiuri, ngành xây dựng chiếm đến 30% năng lượng tiêu thụ của Nhật Bản, việc thực hiện tiết kiệm năng lượng trong ngành này có vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu trung hòa khí thải.

Yomiuri cho biết, nhà xây mới sẽ không phải là vấn đề mà khó khăn là các nhà đã xây dựng, chỉ 10% trong tổng số 50 triệu ngôi nhà tại Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng theo luật mới.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đơn giản hóa các thủ tục và thiết lập một hệ thống cho vay lãi suất thấp lên đến 5 triệu Yen để tạo thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp khi cải tạo các căn nhà chưa đáp ứng tiêu chuẩn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước