Nhật lại bơm tiền cứu thị trường trái phiếu

Khánh Ly-Thứ sáu, ngày 24/05/2013 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa

Chính sách nới lỏng tiền tệ của Chính phủ Nhật đã khiến cho lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này tăng lên 1%, đây là mức tăng đầu tiên trong vòng một năm qua.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng tăng lên mức cao trong vòng 2 năm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố có thể sẽ cắt giảm dần chương trình mua trái phiếu trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, cho đến nay ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn là tổ chức mua trái phiếu chính phủ lớn nhất và cũng chính các chính sách kích thích lớn của BOJ đã bóp méo thị trường, khiến cho giới đầu tư không thể đoán trước. Điều này làm cho các nhà đầu tư dần mất lòng tin vào khả năng kiềm chế lãi suất thị trường của ngân hàng Trung ương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước